Kim Jong-nam “bị cắt chu cấp”

18/02/2012 03:54 GMT+7

AFP ngày 17.2 dẫn nguồn báo Nga Argumenty i Fakty loan tin con trai cả của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il là Kim Jong-nam đã bị chính quyền Bình Nhưỡng cắt tiền chi tiêu.

Tờ này trích lời một nhân viên của khách sạn Macau Grand Lapa tại Macau, Trung Quốc cho hay Kim Jong-nam vừa bị đuổi khỏi khách sạn vì nợ tới 15.000 USD và thẻ tín dụng bị hủy. “Ông ấy đưa chúng tôi thẻ Visa Gold nhưng không có tiền trong tài khoản”, nguồn tin nói. Một số chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng quyết định “trừng phạt” do trước đó một số báo Nhật Bản dẫn ý kiến được cho là của Kim Jong-nam tỏ ra nghi ngờ em trai mình là Kim Jong-un không đủ sức lãnh đạo đất nước.

Argumenty i Fakty còn dẫn lời một quan chức Macau giấu tên nói chính quyền địa phương đang lo lắng vì sự có mặt của Kim Jong-nam. “Nhỡ đâu ông ấy bị ám sát thì sao? Chúng tôi không muốn có rắc rối”, người này nói. Bản thân Kim Jong-nam, chính quyền Triều Tiên lẫn Trung Quốc chưa có phản ứng về những thông tin này.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.