Áo giáp mới cho quân Mỹ

21/02/2012 10:01 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một bộ áo giáp khó xuyên thủng khi nghiên cứu cách cá Arapaima sống sót trước loài cá hổ (piranha) hung tợn được mô tả là “sát thủ” sông Amazon.

Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một bộ áo giáp khó xuyên thủng khi nghiên cứu cách cá Arapaima sống sót trước loài cá hổ (piranha) hung tợn được mô tả là “sát thủ” sông Amazon.

Giáo sư Marc Meyers thuộc Đại học California San Diego cho biết vảy của loài cá Arapaima rất cứng và dẻo. Do đó, cá Arapaima là loài động vật duy nhất thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của cá hổ.


Với hàm răng sắc nhọn, cá hổ trở thành sát thủ hung tợn trên sông Amazon - Ảnh: ABC News 

Từ nghiên cứu vảy cá Arapaima, nhóm nghiên cứu đang chế tạo một loại gốm dẻo để làm những áo giáp cho quân đội.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.