Nam thanh niên đốt nhà, cắt cổ tự tử

21/02/2012 13:51 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ trưa nay 21.2, một thanh niên tự cắt cổ, đốt nhà gây náo loạn một đoạn phố Trần Thái Tông (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Nạn nhân là Nguyễn Trung Hải (SN 1980) được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 198 trong tình trạng nguy kịch với vết cắt sâu ở cổ, mất nhiều máu.

Theo hàng xóm của anh Hải, khoảng hơn 11 giờ phát hiện tầng 2 nhà số 4, ngõ 80/28, phố Trần Thái Tông có khói bốc ra ngùn ngụt.

10 phút sau, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tham gia cứu hộ.

Ngôi nhà 4 tầng, khóa trái tất cả các cửa, lực lượng cứu hỏa phải dùng búa tạ để đập cửa xông vào.

Anh Hải được phát hiện đang nằm trên ghế phòng khách tầng 1, cổ có vết cứa sâu, máu chảy lênh láng, mặt xạm đen vì khói.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, không có thêm thiệt hại nào về người.

Theo hàng xóm của nạn nhân, anh Hải đã nghiện ma túy nhiều năm nay.

Những người đến ứng cứu cho hay, khi mọi người cố gắng đưa anh Hải ra khỏi căn nhà để tới bệnh viện, anh Hải tay vẫn bám chặt thành ghế, không muốn mọi người cứu mình. Nhiều khả năng anh Hải đã tự gây ra đám cháy.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.


Khói bốc ngùn ngụt từ tầng 2 ngôi nhà số 4, ngõ 80/28 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy


Lực lượng cứu hộ có mặt sau 10 phút và khẩn trương triển khai công tác cứu hộ


Tiếp cận tầng 2 ngôi nhà bằng thang. Do ngõ nhỏ nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn


Người dân hiếu kỳ đứng xem kín ngõ nhỏ

Tin, ảnh: Thúy Hằng

>> Giải cứu một phụ nữ leo cây... đòi tử tự
>> Nợ nần, treo cổ tự vẫn
>> Một thanh niên nhảy lầu chết
>> Nhảy cầu tự tử
>> Lao vào tàu lửa tự tử?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.