Xác định nguyên nhân 6 vụ cháy xe

21/02/2012 03:55 GMT+7

* Xe BMW bốc cháy trong đêm

Ngày 20.2, đại tá Võ Văn Sáng - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai - cho biết sau khi hàng loạt vụ cháy xe xảy ra (từ ngày 17.12.2011 đến 18.2.2012), công an đã khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân cháy là do chập điện.

Cụ thể, vào ngày 6.1, xe tại ngã tư Amata (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), chiếc xe Ford Transit loại 16 chỗ ngồi, biển số 49X-8694 bốc cháy dữ dội. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy là do chập điện tại bình ắc quy. Ngày 27.1, xe Attila biển số 60X1-3344 do chị Trần Thị Liễu (SN 1980, ngụ TP.Biên Hòa) điều khiển, khi đến H.Trảng Bom thì bốc cháy. Công an xác định nguyên nhân cháy là do chập điện mô bin sườn xe. Còn vụ cháy xe ô tô giường nằm 41 chỗ ngồi biển số 43B-001.55 tại P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) ngày 13.2 (gây hư hỏng thêm 5 xe máy trong khoang), cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy do chập điện trong khoang máy. Mới đây nhất, vụ cháy xe máy biển số 60K4-9051 vào ngày 18.2 cũng là do chập điện (2 vụ cháy xe gắn máy còn lại cũng có kết luận tương tự).

* Khoảng 20 giờ ngày 19.2, trên tỉnh lộ 767 (xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu), chiếc xe ô tô loại 4 chỗ ngồi hiệu BMW biển số 51A-170.46, do anh Vũ Duy Dương (SN 1979, quê TP.HCM) điều khiển, đang lưu thông bỗng bốc cháy. Theo anh Dương, trước đó anh đổ xăng từ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rồi chạy về TP.HCM. Trong lúc đang chở người nhà đi công việc thì xe báo động có sự cố. Khi mọi người xuống xe thì từ dưới nắp capo lửa bốc ngùn ngụt. Do được cứu chữa kịp thời nên chiếc xe chỉ bị cháy hỏng một số bộ phận. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.