5 tập đoàn, tổng công ty “hứa” cắt giảm hơn 3.000 tỉ đồng

22/02/2012 03:43 GMT+7

Ngày 21.2, tham dự lễ ký kết tăng cường tiết kiệm và tiết giảm chi phí của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, hiện đã có 5 tập đoàn, tổng công ty cam kết cắt giảm chi phí kinh doanh với tổng số tiền khoảng hơn 3.000 tỉ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn điện lực EVN đang dẫn đầu với con số cắt giảm 1.800 tỉ đồng; Tập đoàn dệt may (Vinatex) khoảng 1.100 tỉ đồng; Tập đoàn HUD 125 tỉ đồng, Bảo Việt 120 tỉ đồng và Vinalines 105 tỉ đồng.

* Hôm qua, tại lễ ký cam kết thực hiện tiết kiệm năm 2012 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ở Hà Nội, ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN, cho biết EVN đang trình Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM về việc chuyển nhượng 5,3% tỷ lệ vốn sở hữu cổ phần tại ABBank cho HDBank.

Ông Thanh cũng khẳng định lộ trình đến năm 2015 tập đoàn này sẽ thoái vốn triệt để tại các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, chỉ tập trung vào lĩnh vực chính là sản xuất, kinh doanh điện năng. Theo Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, mức giảm theo cam kết của EVN sẽ giúp giảm bớt áp lực về tăng giá điện, đặc biệt giúp EVN minh bạch hơn trong sản xuất kinh doanh.

Anh Vũ - M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.