Nam Sudan đuổi lãnh đạo công ty dầu lớn nhất nước

22/02/2012 21:16 GMT+7

(TNO) Giới chức Nam Sudan ngày 22.2 cho biết người đứng đầu công ty dầu mỏ lớn nhất nước này đã bị buộc rời khỏi quốc gia châu Phi do liên quan đến những cáo buộc rằng ông này thông đồng với Sudan để ăn cắp dầu của Nam Sudan, hãng AP đưa tin.

 
Lính Nam Sudan canh gác một cơ sở dầu mỏ ở bang Unity - Ảnh: AFP

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khai khoáng Nam Sudan Elizabeth James Bol nói ông Liu Yingcai, một công dân Trung Quốc và là chủ tịch công ty Petrodar, đã được thông báo hôm 21.2 rằng ông có 72 tiếng đồng hồ để rời quốc gia non trẻ này.

Petrodar là một liên danh bao gồm các công ty dầu hoạt động ở Nam Sudan, bao gồm các tập đoàn dầu khí quốc gia của Trung Quốc và Malaysia. Petrodar chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.

Việc ông Yingcai bị đuổi khỏi Nam Sudan xảy ra giữa lúc nước này đang tranh cãi quyết liệt với Sudan xung quanh nguồn lợi dầu mỏ.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.