Bắt kẻ chuyên trộm trâu rồi... xẻ thịt

27/02/2012 21:05 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Tuấn (49 tuổi) và Nguyễn Văn Phương (40 tuổi) về hành vi bắt trộm trâu rồi đưa lên đồi xẻ thịt.

(TNO) Ngày 27.2, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Tuấn (49 tuổi) và Nguyễn Văn Phương (40 tuổi) về hành vi bắt trộm trâu rồi đưa lên đồi xẻ thịt.

Vụ trộm trâu xảy ra ngày 25.2, ông Chíu Sìu Cấu, trú tại thôn 1, xã Đường Hoa (huyện Hải Hà), báo công an về việc gia đình ông bị mất một con trâu 7 năm tuổi, trị giá gần 20 triệu đồng. Trong khi tìm kiếm, người nhà ông phát hiện con trâu bị đưa lên đồi keo cách đó hơn 200mét... mổ thịt.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đã xác minh, điều tra, làm rõ hai nghi phạm là Nguyễn Khắc Tuấn và Nguyễn Văn Phương, đều trú tại xã Làng Y, thôn Đại Bình (H.Đầm Hà, Quảng Ninh).

Công an huyện Hải Hà còn làm rõ: Tuấn từng có 4 tiền án về tội trộm cắp. Trong đó năm 2005, công an huyện Hải Hà đã bắt Tuấn về hành vi trộm 6 con trâu.

Sau vụ này, Tuấn phải chịu 7 năm tù trong trại giam. Đến tháng 11.2011 ra tù, Tuấn lại ngựa quen đường cũ.

Tuấn cũng thừa nhận trước cán bộ điều tra: Chỉ cần một con dao bầu, một túi nilon và vài đoạn dây thừng, trong vòng hơn một giờ đồng hồ, một mình Tuấn dễ dàng “hạ gục” một con trâu nặng 4-5 tạ và lọc lấy toàn bộ thịt đem đi tiêu thụ…Từ ngày 30.1.2012 đến nay, một mình Tuân đã trộm cắp được 4 con trâu ở Hải Hà, Tiên Yên và Móng Cái. Trong vụ trộm trâu nhà ông Chíu Sìu Cấu, Tuấn và Phương đã dắt trâu lên đồi và mổ trâu lọc lấy thịt mang đi tiêu thụ.

An Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.