Ly dị có thể do gien?

27/02/2012 12:48 GMT+7

(TNO) Cơ hội có được một cuộc hôn nhân viên mãn phần nào phụ thuộc vào tập hợp gien di truyền ở nữ giới.

(TNO) Cơ hội có được một cuộc hôn nhân viên mãn phần nào phụ thuộc vào tập hợp gien di truyền ở nữ giới.

Kết quả phân tích gien cho thấy phái mạnh không phải lúc nào cũng là phía có lỗi trong một cuộc ly dị.


Oxytocin được cho ảnh hưởng đến tình yêu và hôn nhân ở người - Ảnh: AFP 

Các chuyên gia của Viện Karolinska (Thụy Điển) tuyên bố họ là nhóm đầu tiên trên thế giới phát hiện được “gien ly dị” ở phụ nữ, góp phần giải thích được những cuộc hôn nhân đầy sóng gió cũng như xác định những người gặp khó khăn trong việc lập gia đình.

Những phụ nữ thừa hưởng một loại gien đặc biệt, dù nó biến thiên dưới dạng nào, cũng khó thành gia thất, đơn giản vì họ không hòa hợp được với đối tượng, theo tờ Daily Mail dẫn lại báo cáo trên.

Trong trường hợp họ kết hôn, có đến 50% khả năng họ phải trải qua một cuộc hôn nhân đầy sóng gió với những trận cãi cọ kịch liệt. Và không bất ngờ khi chồng của những người này cũng bị ám ảnh bởi cảm giác bất hạnh.

Theo các nhà nghiên cứu, gien ly dị ảnh hưởng đến cách các cô xử lý hormone chịu trách nhiệm những hành động âu yếm, gọi là oxytocin, giúp nuôi dưỡng tình yêu và ưa thích cuộc sống lứa đôi.

Phụ nữ thường tạo ra oxytocin một cách tự nhiên, trong lúc sinh con và cho con bú.

Một cuộc nghiên cứu khác do Đại học Bar-Ilan (Israel) cũng phát hiện các cặp vợ chồng có lượng hormone oxytocin cao trong máu thường chung sống lâu dài với nhau.

Phi Yến

>> Ly dị siêu tốc trong vòng 24 giờ
>> Khách sạn dành để... ly dị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.