Bốn "quái xế" hầu tòa, lãnh án

28/02/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Đánh võng, đua xe, nẹt pô, bốc đầu… để gây sự chú ý, 4 thanh niên đã phải hầu tòa và lãnh mức án từ 6 - 9 tháng tù.

(TNO) Sáng 28.2, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) mở phiên xử lưu động, xét xử 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Duy (22 tuổi, ngụ Q.1), Đoàn Tấn Minh (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Khổng Minh Nhật (20 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) và Nguyễn Kim Hoàng (19 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, cuối năm 2010 và đầu 2011, tình trạng các thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn, có khi đông đến hàng trăm xe, chạy lòng vòng trên nhiều tuyến đường đánh võng, bấm còi, nẹt pô, biểu diễn bốc đầu xe... gây ồn ào từ khuya cho đến sáng.

đua xe trái phép; đi tù vì đua xe
Các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: L.N

Trên địa bàn Q.Bình Thạnh gồm nhiều tuyến đường D2, Bình Quới, Chu Văn An, Hoàng Hoa Thám… tình trạng đua xe diễn ra ngày một nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đầu tháng 3.2011, Công an Q.Bình Thạnh lên kế hoạch triệt phá nạn đua xe này.

Khoảng 21 giờ ngày 5.3, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện trên tuyến đường D2 thuộc P.25 có nhiều thanh thiếu niên tụ tập, cổ vũ đua xe hai bên đường.

Lúc này, Nguyễn Thanh Duy điều khiển xe Mio, biển số: 51H5-4995 và Đoàn Tấn Minh đi xe Mio, biển số: 70F7-6758 cũng lưu thông trên đường D2. Thấy tập trung đông người cổ vũ, đồng thời trên đường có khoảng mười tay đua đang so kè biểu diễn, Duy và Minh cũng nẹt pô, tăng ga chạy đua với tốc độ trên 70 km/giờ.

Chạy được chừng 200m, đến gần giao lộ D2 - Ung Văn Khiêm, Duy và Minh quay đầu xe định đua tiếp thì bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.

Đến rạng sáng 6.3, nhóm đua xe tụ tập về đường D2 đua tiếp. Thời điểm này, hai bên đường D2 tập trung hơn 100 xe máy với khoảng 150 người cổ vũ. Dưới lòng đường có khoảng mười tay đua đang chạy đua, cà chân chống xe xuống đường tóe lửa, biểu diễn nhấc bổng đầu xe...

Thấy Khổng Minh Nhật điều khiển xe Dream, biển số: 50V-3937 vừa chạy vừa nẹt pô tỏ ý muốn đua, Nguyễn Kim Hoàng liền tăng tốc chiếc Wave, biển số: 54N1-4813 bám theo, so kè trên đường đua với tốc độ cả trăm cây số giờ.

Chạy đến cuối đường, cả hai quay đầu xe đua thêm ba lượt nữa. Lúc này, tổ công tác chống đua xe Công an Q.Bình Thạnh tổ chức truy đuổi. Nhật và Hoàng rồ ga chạy về hướng đường Điện Biên Phủ nhưng không thoát.

Cũng trong đêm 5 rạng sáng 6.3, tại các tuyến đường D2, Hoàng Hoa Thám, Nơ Trang Long..., Công an Q.Bình Thạnh đã bắt giữ tổng cộng 133 xe máy và xử phạt hành chính các đối tượng có hành vi tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách đánh võng...

Theo HĐXX, hành vi của Duy, Minh, Nhật, Hoàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, gây ồn ào, làm mất trật tự trên toàn tuyến đường D2 và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên đường.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Duy, Minh, Nhật mỗi bị cáo 9 tháng tù. Riêng Hoàng khi phạm tội còn vị thành niên nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ, lãnh 6 tháng tù. Đối với số xe vi phạm, HĐXX tuyên tịch thu, tiêu hủy.

Lê Nga - Đàm Huy

>> Cảnh báo về giáo dục nhân cách
>> Vào tù vì dàn cảnh, trộm tiền
>> Bắt gần 100 xe máy đi “bão đêm”
>> Nhiều “xe đua, xe nhồi” sau tết
>> Nổ súng, bắt hai quái xế
>> Khởi tố 4 “quái xế”
>> Quái xế vùng ven lộng hành
>> "Quái xế" tràn ra ngoại thành
>> Tạm giữ hơn 160 mô tô gây náo loạn Phan Thiết
>> Nữ quái xế đường 5” bị phạt 7 triệu đồng
>> Tạm giữ hàng trăm xe máy “quậy”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.