Bão lốc tấn công Mỹ, 12 người chết

02/03/2012 03:56 GMT+7

Tính đến hôm qua, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi nhiều cơn lốc xoáy bất ngờ ập vào 6 bang Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Tennessee và Kentucky tại Mỹ một ngày trước đó, theo AP. 6 người chết tại bang Illinois, 3 người tại Missouri, 3 người tại Tennessee.

AP dẫn nguồn Cơ quan khí hậu quốc gia Mỹ cho hay tổng cộng có 16 cơn lốc xoáy, hầu hết với tốc độ gió lên đến 220 km/giờ. Đặc biệt, cơn lốc tràn qua thành phố Harrisburg, bang Illinois, có vùng xoáy rộng 180m và tốc độ gió lên đến 270 km/giờ. BBC dẫn lời Thị trưởng Eric Gregg cho hay: “Cơn lốc khiến nhiều ngôi nhà đổ sập và cuốn phăng xe cộ. Thật không thể tưởng tượng được sức tàn phá của nó”. Nhà chức trách đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ tại những vùng bị ảnh hưởng.

 
Harrisburg tan hoang sau bão lốc - Ảnh: AFP 

Lê Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.