Cân nhắc đóng cửa lớp học do dịch

01/03/2012 03:04 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng”.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn cũ ban hành năm 2008, bổ sung thêm các khuyến cáo phòng bệnh tay chân miệng cho người dân tại thời điểm hiện nay bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bộ Y tế khuyến cáo để phòng bệnh cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và môi trường, đặc biệt là ăn (uống) sạch; ở sạch; bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

Số mắc tay chân miệng thường tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Tùy mức độ nghiêm trọng của dịch, địa phương quyết định việc đóng cửa lớp học/trường học/nhà trẻ, mẫu giáo. Thời gian đóng cửa 10 ngày kể từ ngày khởi phát của ca bệnh cuối cùng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết dịch tay chân miệng vẫn đang ở mức cao với khoảng 1.000 ca mắc mới mỗi tuần.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.