Khen thưởng thành tích phá nhanh vụ án bắt người hiếp dâm

02/03/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Hậu Giang đã trao bằng khen của UBND tỉnh kèm tiền thưởng 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang và Công an thị xã Ngã Bảy về thành tích phá nhanh vụ án bắt người hiếp dâm.

(TNO) Ngày 2.3, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết công an tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh kèm tiền thưởng 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang và Công an thị xã Ngã Bảy về thành tích phá nhanh vụ án bắt người hiếp dâm.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, tối 21.2, chị T.H ngồi tâm sự với bạn trai trên cầu Ngã Bảy (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) thì bị hai thanh niên tấn công, bạn trai chị H. bị đánh bỏ chạy. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác chị H. trôi trên sông.

Trước đó, ngày 12.2, chị M.H ngồi tâm sự với bạn trai trên cầu Ngã Bảy cũng bị hai thanh niên hành hung. Bạn trai chị M.H chạy thoát, còn chị M.H bị hai tên này lôi lên xe chở đi và hiếp dâm.

Nhận định hai vụ án cùng nhóm người gây ra nên cơ quan chức năng khẩn trương rà soát các đối tượng tình nghi.

Ngày 25.2, Công an tỉnh Hậu Giang bắt khẩn cấp Thái Hoàng Trọng (trú P.Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy) và Thái Minh Lực (ngụ xã Tân Phước Hưng, H.Phụng Hiệp) phục vụ điều tra. Hai đối tượng này đã nhận tội.

Theo đó, hai tên bắt chị T.H lôi lên xe chở đi hiếp dâm nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt, nhảy xuống sông và chết đuối. Hai tên này cũng khai nhận chính bọn chúng bắt chị M.H chở tới chỗ vắng người ở tỉnh Sóc Trăng hiếp dâm.

Thanh Dũng

>> Bắt giữ hai nghi can bắt người, hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.