Trưởng công an xã bắn người trọng thương

02/03/2012 03:58 GMT+7

Ngày 1.3, Công an Bình Phước cho biết đã đề nghị Công an H.Bù Gia Mập tiến hành điều tra, làm rõ vụ trưởng công an xã nổ súng làm trọng thương ông Nguyễn Hữu Năm (55 tuổi, quê Bình Phước).

Ngày 1.3, Công an Bình Phước cho biết đã đề nghị Công an H.Bù Gia Mập tiến hành điều tra, làm rõ vụ trưởng công an xã nổ súng làm trọng thương ông Nguyễn Hữu Năm (55 tuổi, quê Bình Phước).

 

Viên đạn tạo ra một vết lõm sâu trên vai nạn nhân

Tối 29.2, Công an xã Long Hà (H.Bù Gia Mập) ập vào quán nước, bắt 4 người đang ngồi đánh bài. Lúc này, trong quán có thợ hồ tên Bùi Văn Bình đang xem ti vi cũng bị bắt.

Ông Năm (đến trông quán nước giúp cho con gái - PV) chạy ra trình bày là Bình không liên quan và nhóm kia chỉ đánh bài uống nước nên xảy ra tranh cãi với công an xã.

Thấy vậy, ông Cao Đình Sâm, Trưởng công an xã Long Hà nhảy vào ôm ông Năm thì bị đẩy ra.

Ông Sâm rút khẩu súng ngắn (bắn bằng đạn cao su) nổ liền 4 phát. Trong đó, 3 phát trúng vào người ông Năm. Dù bị thương, ông Năm vẫn bị giữ lại trên công an xã cho đến khuya mới được cho về nhà. Người thân đã đưa ông Năm đi cấp cứu.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.