Ghép não người vào robot

03/03/2012 09:36 GMT+7

Các nhà khoa học Nga tuyên bố dự án ghép não người vào cơ thể robot mang tên Avatar (Thế thân) sẽ biến giấc mơ bất tử của con người thành sự thật.

Các nhà khoa học Nga tuyên bố dự án ghép não người vào cơ thể robot mang tên Avatar (Thế thân) sẽ biến giấc mơ bất tử của con người thành sự thật.

Phát biểu tại hội thảo “Global future 2045”, ông Dmitry Itskov - chủ tịch hội nghị và là nhà đầu tư công trình Avatar - cho biết các nhà khoa học sẽ cần khoảng mười năm để tạo ra hệ thống hỗ trợ giúp não bộ tồn tại bên ngoài cơ thể người và ghép não người vào robot.

Công trình lấy ý tưởng từ bộ phim 3D Avatar đã thu hút hơn 100 nhà khoa học Nga. Ông Dmitry Itskov cho biết các thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành trên những người tàn tật và mắc bệnh nan y tự nguyện tham gia chương trình.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.