Xe container cuốn nát xe máy, bốc cháy dữ dội

03/03/2012 15:50 GMT+7

(TNO) Chiếc xe gắn máy bị cuốn dưới gầm xe container và bị kéo đi một đoạn khiến xe máy và phần rơ-moóc bốc cháy dữ dội tại vòng xoay Ngô Quyền, TP.Đà Nẵng vào trưa 3.3.

(TNO) Chiếc xe gắn máy bị cuốn dưới gầm xe container và bị kéo đi một đoạn khiến xe máy và phần rơ-moóc bốc cháy dữ dội tại vòng xoay Ngô Quyền, TP.Đà Nẵng vào trưa 3.3.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Hoàng Vũ (29 tuổi, trú tổ 24, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) sau khi xuống hàng ở Cảng Tiên Sa đã lái xe đầu kéo của Công ty thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng - Dung Quất (Danatrans) trên đường Yết Kiêu hướng về vòng xoay Ngô Quyền.

 
Xe máy bị kéo đi một đoạn và bốc cháy dưới gầm xe container- Ảnh: Nguyễn Tú

Trong lúc qua vòng xoay, rơ-moóc mang biển kiểm soát 76R-0137 va quẹt với xe gắn máy mang biển kiểm soát 43L1-8590 đang lưu thông cùng chiều, cuốn xe máy vào gầm rơ-moóc ở vị trí bánh sau và kéo đi một đoạn.

Lúc này, chiếc xe máy bốc cháy và ngọn lửa đã cháy lan sang phần bánh xe phía sau bên phải của rơ-moóc. Trước tình huống này, tài xế Vũ buộc phải "cắt đuôi" đầu kéo mang biển kiểm soát 76M-2698 ra khỏi rơ-moóc để đề phòng cháy lan.

 
Toàn bộ lốp sau bên phải của rơ-moóc bị cháy khét - Ảnh: Nguyễn Tú

Hậu quả vụ tại nạn là hai người trên xe máy là Nguyễn Đình Nhớ và Lưu Đình Vinh (cùng 20 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, chiếc xe máy đã cháy trơ khung sắt.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.Đà Nẵng đã huy động lực lượng khống chế đám cháy, tháo bộ phận thắng của rơ-moóc để giải phóng hiện trường.

Đội Cảnh sát giao thông Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 
Chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm rơ-moóc - Ảnh: Nguyễn Tú
 
Chiếc xe máy chỉ còn lại khung sắt - Ảnh: Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.