Nixon từng bí mật chữa tâm thần suốt 10 năm

06/03/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Theo tờ Daily Mail của Anh ngày 5.3, một cuốn sách mới phát hành tại Mỹ đã tiết lộ cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon từng bí mật chữa trị bệnh tâm thần suốt 10 năm. Thậm chí trong thời gian tranh cử tổng thống với John F Kennedy vào năm 1960, Nixon vẫn cần bác sĩ tâm thần để giúp giải quyết áp lực.

(TNO) Theo tờ Daily Mail của Anh ngày 5.3, một cuốn sách mới phát hành tại Mỹ đã tiết lộ cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon từng bí mật chữa trị bệnh tâm thần suốt 10 năm. Thậm chí trong thời gian tranh cử tổng thống với John F Kennedy vào năm 1960, Nixon vẫn cần bác sĩ tâm thần để giúp giải quyết áp lực.

Cuốn sách hấp dẫn ẩn chứa bí mật rúng động trên mang tên The Gumshoe and the Shrink của tác giả David Robb.


Richard Nixon (phải) cùng John F Kennedy (trái) trong cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ năm 1960

Nội dung sách cho biết, từ năm 1952, Richard Nixon khi đó mới 39 tuổi và đang là trợ thủ cho tổng thống Dwight Eisenhower, đã luôn phàn nàn về chứng mệt mỏi, đau rút cổ và lưng, đồng thời mất ngủ trầm trọng. Vì vậy trong suốt 10 năm tiếp theo, ông đã bí mật điều trị cùng bác sĩ tâm thần Arnold Hutschnecker.

Bác sĩ Arnold Hutschnecker cũng trở thành một trong những cố vấn của Richard Nixon giúp ông xử lý những vấn đề về thần kinh.

Đại Mỹ Lệ

>> Công bố lời khai của Richard Nixon trong vụ Watergate
>> Mỹ chính thức công bố Hồ sơ Lầu Năm Góc
>> Chuyện giàu nghèo của các Tổng thống Mỹ
>> Số phận những kẻ ám sát Tổng thống Mỹ
>> Tiết lộ về vụ điều trần Watergate

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.