Đối thủ gần, họ hàng xa

08/03/2012 03:29 GMT+7

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và ứng viên đảng Xã hội François Hollande là đối thủ chính trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Trong lúc đôi bên không ngừng công kích lẫn nhau thì chuyên gia về phả hệ Jean-Louis Beaucarnot lại khẳng định cả hai là... họ hàng xa, theo tờ Le Figaro. Nghiên cứu của ông Beaucarnot cho thấy ông Sarkozy và ông Hollande có cùng tổ tiên là Claude Labully-Burty, một nông dân sống tại làng Saint-Maurice-de-Rotherens, đông nam nước Pháp vào thế kỷ 17. Ông Labully-Burty có 2 con trai và ứng viên Hollande là con cháu của con cả còn Tổng thống Sarkozy thuộc nhánh của con thứ. Trùng hợp hơn nữa, theo chuyên gia Beaucarnot, đệ nhất phu nhân Carla Bruni-Sarkozy và người yêu Valérie Trierweiler của ông Hollande cũng là họ hàng xa với cùng tổ tiên là ông Antoine Baratin sống vào thế kỷ 17.


Cặp Sarkozy-Bruni (trái) và Hollande-Trierweiler - Ảnh: AFP  

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.