Hàng ngàn trẻ em Uganda mắc bệnh bí hiểm

07/03/2012 16:40 GMT+7

(TNO) Trên 4.000 trẻ em ở miền bắc Uganda mắc triệu chứng gật đầu, một căn bệnh ảnh hưởng tới hệ thần kinh mà giới y học không biết xuất phát từ đâu và cũng chưa có cách chữa trị.

 
Bé Lamwaka mắc bệnh gật đầu đang bị cha buộc vào cây - Ảnh: Reuters

Nancy Lamwaka, 12 tuổi, đang mắc căn bệnh này. Ông Michael Odongkara, cha của Nancy, phải buộc em lại vào một cây to để bảo vệ em.

Em bị co giật, khả năng thần kinh bị sút giảm, mất khả năng nói chuyện và thường đi lang thang.

Ông Odongkara bày tỏ: “Tôi rất đau lòng. Theo truyền thống của chúng tôi, buộc người vào cây là điều cấm kỵ, nhưng vì bảo vệ con mình tôi đành phải làm thế. Tôi không muốn cháu đi vào bụi rậm và bị bỏng. Như bạn thấy, các vết bỏng trên ngón tay bé là do rơi vào đám lửa”.

Tổ chức Y tế thế giới thông báo hàng ngàn trẻ em ở Uganda và nam Sudan đang mắc chứng bệnh gật đầu bí ẩn.

Tiến sĩ Emmanuel Tenywa, người phụ trách chương trình kiểm soát bệnh cho bắc Uganda, nói rằng các bệnh nhân mắc chứng gật đầu thường bị còi cọc, chậm phát triển trí não và ăn rất khó khăn vì bị co giật.

Văn Khoa

>> Kỳ tích y học Việt
>> Tặng quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
>> Ông Lý Quang Diệu mắc bệnh hiếm gặp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.