Lợi dụng lòng hồ thủy điện để vận chuyển gỗ lậu

07/03/2012 09:39 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Ban quản lý các dự án thủy điện Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Kôn, A Vương và Khe Diên phải quản lý chặt chẽ người và phương tiện xâm nhập khu vực thủy điện nhằm ngăn chặn nguy cơ phá rừng phòng hộ đầu nguồn ở lưu vực hồ thủy điện.

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Ban quản lý các dự án thủy điện Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Kôn, A Vương và Khe Diên phải quản lý chặt chẽ người và phương tiện xâm nhập khu vực thủy điện nhằm ngăn chặn nguy cơ phá rừng phòng hộ đầu nguồn ở lưu vực hồ thủy điện.

Đây là một trong những biện pháp cấp bách mà tỉnh Quảng Nam đưa ra trước tình trạng lâm tặc lợi dụng lòng hồ thủy điện (mới tích nước) để vận chuyển gỗ lậu. Chủ tịch UBND các huyện miền núi Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn còn được giao chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức thiết lập trật tự, bảo vệ rừng trên các lưu vực hồ thủy điện.

Kể từ tháng 3.2012, UBND tỉnh Quảng Nam cũng chính thức nghiêm cấm ghe nan, phương tiện thô sơ di chuyển trong lòng hồ và tịch thu, tiêu hủy nếu phát hiện; đồng thời kiểm soát chặt khâu tạm trú, tạm vắng để chặn người xâm nhập rừng trái phép.

H.X.Huỳnh

 >> Quản lý chặt phương tiện trên hồ thủy điện
>> Thủy điện Đak Mi 4 chính thức phát điện
>> Thêm 12 thủy điện tại Quảng Nam
>> Sạt đồi gây chết người tại đơn vị thi công thủy điện Đăk Mi 4
>> Lòng hồ thủy điện “nhấn chìm” 10 nghìn ha đất rừng
>> “Nở rộ” thủy điện ở Quảng Nam
>> Quảng Nam quy hoạch 55 dự án thủy điện
>> Chậm tiến độ dự án thủy điện Đăk Mi: UBND tỉnh Quảng Nam ra “tối hậu thư”cho nhà đầu tư
>> Miền Trung: Mùa thủy điện bậc thang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.