Phiến quân Colombia thả 11 con tin

07/03/2012 16:56 GMT+7

(TNO) Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế xác nhận 11 công nhân ngành dầu khí bị phiến quân bắt giữ làm con tin ở Colombia từ cuối tháng 2 vừa được thả, theo Reuters.

(TNO) Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế xác nhận 11 công nhân ngành dầu khí bị phiến quân bắt giữ làm con tin ở Colombia từ cuối tháng 2 vừa được thả, theo Reuters.

Những công nhân này bị phiến quân ELN bắt giữ khi họ đi xe buýt tới đường ống dẫn dầu.

Edgar Rojas, một trong số công nhân được thả, kể lại: “Bọn chúng đối xử chúng tôi không tệ, nhưng lại buộc chúng tôi đi bộ cả ngày lẫn đêm và bịt mắt chúng tôi. Chúng chỉ tháo vải bịt mắt ra khi sắp cho chúng tôi ăn. Chúng tôi không nhìn thấy chúng và chỉ một hoặc hai người trong số chúng nói chuyện với chúng tôi”.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ bắt cóc nhằm đe dọa ngành dầu khí của Colombia.

Hàng chục công nhân ngành dầu khí đã bị bắt từ năm 2001. Phần lớn trong số này do nhóm phiến quân ELN hoặc FARC bắt và sau đó được thả.

Văn Khoa

>> Phiến quân Colombia FARC từ bỏ hoạt động bắt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.