Bão mặt trời lớn đe dọa trái đất

08/03/2012 11:50 GMT+7

(TNO) Một cơn bão mặt trời lớn nhất trong vòng 5 năm đang hướng về phía trái đất và có thể gây gián đoạn hệ thống điện, hệ thống GPS, vệ tinh và các chuyến bay, theo cảnh báo của NASA hôm 7.3.

(TNO) Một cơn bão mặt trời lớn nhất trong vòng 5 năm đang hướng về phía trái đất và có thể gây gián đoạn hệ thống điện, hệ thống GPS, vệ tinh và các chuyến bay, theo cảnh báo của NASA hôm 7.3.


 Hình ảnh vết lóa mặt trời - Ảnh: AFP/NASA

Trong một thông báo trên website, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết cơn bão gây ra do hai vết lóa mặt trời xuất hiện hôm 4.3.

Sau các vết lóa, hai luồng gió mặt trời và tia plasma, được biết đến như là sự phun trào vật chất của vành nhật hoa, đang hướng về phía trái đất.

“Cơn bão đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn 2.090 km/giây và cơn thứ hai hơn 1.770 km/giây”, thông báo của NASA cho biết.

Cơn bão dự kiến sẽ tấn công trái đất vào sáng thứ năm, 8.3, và kéo dài sang ngày 9.3. Khu vực địa cực của trái đất có thể chịu tác động mạnh của cơn bão và các hãng hàng không có thể được hướng dẫn thay đổi đường bay.

Các vết lóa mặt trời gây gián đoạn sóng vô tuyến tần số cao đã trôi qua. Tuy nhiên, cơn bão mặt trời kéo theo nhiều khả năng sẽ mang lại cơ hội chứng kiến hiện tượng Bắc Cực quang tại một số khu vực cao ở Trung Á.

Theo AFP, các vệ tinh, đường dây điện và thậm chí những phi hành gia trên Trạm Vũ trụ quốc tế có thể bị tác động bởi cơn bão bức xạ mang theo những hạt tích điện.

Chuyên gia Joseph Kunches của Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ phát biểu: “Chúng tôi đã trao đổi với các hãng hàng không thương mại và một số đã thay đổi lộ trình bay cách xa so với các địa cực”.

Sơn Duân

>> Điều gì xảy ra khi trái đất đảo cực?
>> Đợt tấn công mạnh nhất của mặt trời từ năm 2000
>> Trái đất hứng bão mặt trời cực mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.