Thái Lan bồi thường cho nhà báo Nhật

09/03/2012 04:05 GMT+7

Chính phủ Thái Lan quyết định bồi thường cho nhà báo Nhật bị bắn chết trong vụ bạo lực đẫm máu sau đợt đại biểu tình của phe áo đỏ tại Bangkok hồi năm 2010.

Gia đình của ông Hiroyuki Muramoto, nhà quay phim của hãng Reuters, sẽ nhận khoản tiền tương đương 250.000 USD. Thông báo trên được đưa ra nhân chuyến thăm Nhật 4 ngày của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Bangkok còn thừa nhận cái chết của ông Muramoto là do lực lượng chống bạo động của chính phủ tiền nhiệm. Ngoài ra, Thái Lan công bố bồi thường 2 tỉ baht (1.400 tỉ đồng) cho các nạn nhân hoặc người thân của họ trong các cuộc biểu tình từ 2005 - 2010 của 2 phe áo đỏ và áo vàng. Mỗi trường hợp được nhận từ 3 - 4,5 triệu baht trong giai đoạn 1 dưới hình thức trái phiếu chính phủ hoặc sổ tiết kiệm.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.