Hội thảo về máy phát điện chạy bằng nước

10/03/2012 03:01 GMT+7

Sáng 9.3, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã có mặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM để dự hội thảo về sáng chế độc đáo: Chiếc máy phát điện chạy bằng nước “đầu tiên trên thế giới”, tác giả là TS Nguyễn Chánh Khê và cộng sự ở Trung tâm nghiên cứu và triển khai, Khu công nghệ cao TP.HCM.

Sáng 9.3, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã có mặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM để dự hội thảo về sáng chế độc đáo: Chiếc máy phát điện chạy bằng nước “đầu tiên trên thế giới”, tác giả là TS Nguyễn Chánh Khê và cộng sự ở Trung tâm nghiên cứu và triển khai, Khu công nghệ cao TP.HCM.

Báo chí không được tham dự, tuy nhiên sau hội thảo, phóng viên được vào cùng các nhà khoa học xem tận mắt các thao tác biến nước thành điện của TS Khê và cộng sự. Ban đầu, nước được cho vào chiếc bình, bỏ vào một ít hóa chất không được tiết lộ, nước trong bình sôi lên, sinh ra một chất khí trong suốt dẫn qua một thiết bị phát ra điện. Toàn bộ các thao tác từ đầu cho đến khi bật sáng bóng đèn 50W chỉ diễn ra khoảng hơn 1 phút. TS Khê cho biết máy phát điện này ứng dụng công nghệ nano, nước bị khử thành khí hydro và xúc tác nano tách khí hydro thành điện tử và proton H+. Ông cũng từng cho biết với những bí quyết và nỗ lực cơ bản, nhóm nghiên cứu của ông đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực vật liệu xúc tác dạng nano ứng dụng cho quy trình hoán đổi hydro thành điện năng, cũng như đang làm chủ công nghệ này tại Việt Nam, có thể được xem là một công nghệ nguồn. Theo TS Khê, do chỉ sử dụng nhiên liệu là nước và lượng phụ gia nhỏ để tạo ra hydro khi nào cần thiết, nên việc vận chuyển rất an toàn. Máy phát điện chạy bằng nước khi tạo ra điện năng không phóng thích những chất gây ô nhiễm môi trường như khí CO2, CO. Chất xúc tác trong máy không đắt tiền, có tuổi thọ hoạt động đến 5-6 năm và có thể tái sinh. Quan trọng nhất bên trong máy là bộ phận nano có khả năng chuyển biến khí hydro thành điện, đó là bí quyết không được tiết lộ, vì vậy đã làm một số nhà khoa học không thỏa mãn. Trả lời phỏng vấn báo chí sau hội thảo, TS Khê nói có những điều được yêu cầu phải bảo mật, vì sáng chế này có thể mang lại giá trị hàng trăm tỉ USD, có thể là tài sản của quốc gia.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.