Khởi công xây kè chống xâm thực trên đảo Phú Quý

10/03/2012 15:04 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.3, tại xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, UBND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lễ khởi công công trình xây kè chống xâm thực biển và làm nơi tránh bão cho tàu thuyền.

(TNO) Sáng nay 10.3, tại xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, UBND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lễ khởi công công trình xây kè chống xâm thực biển và làm nơi tránh bão cho tàu thuyền.

Theo thiết kế, đây là giai đoạn hai với chiều dài toàn bộ kè là 2,5 km (giai đoạn 1 đã hoàn chỉnh).

Toàn bộ kinh phí gói thầu 393 tỉ đồng. Gói thầu sẽ được hoàn thành trong vòng 36 tháng và do Công ty Thành An 96 (Bộ Quốc phòng) đảm nhận.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai, dự án xây kè trên đảo Phú Quý có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Dự án không chỉ giữ đất vốn rất quý hiếm hiện nay trên đảo, mà nó còn có tác dụng chống xâm thực, chống nhiễm mặn và làm nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền của bà con ngư dân vào mùa bão lũ.

Tin, ảnh: Quế Hà - Thọ Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.