Top 10 nghệ sĩ thu nhập cao nhất làng nhạc thế giới

11/03/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng các nghệ sĩ có thu nhập cao nhất làng âm nhạc thế giới năm 2011.

(TNO) Tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng các nghệ sĩ có thu nhập cao nhất làng âm nhạc thế giới năm 2011.

“Công chúa của dòng nhạc country” Taylor Swift xuất sắc cán ngôi đầu bảng với thu nhập hơn 35 triệu USD.


Album thứ ba Speak Now và hơn 89 show biểu diễn tại Mỹ đã đem về cho Taylor Swift hơn 29,8 triệu USD lợi nhuận. Ngoài ra, những hợp đồng quảng cáo với mức cát-sê béo bở được ký thông qua công ty quản lý Covergirl, cùng lợi nhuận từ dòng nước hoa cá nhân Wonderstruck đã đưa nữ nghệ sĩ trẻ tuổi này lên vị trí quán quân năm nay


Xếp vị trí á quân là ban nhạc rock lừng danh xứ Ireland U2 với 32,1 triệu USD. Theo Billboard, tour lưu diễn vòng quanh thế giới 360 độ của U2 trong năm 2011 đã phá vỡ các kỷ lục để trở thành tour diễn kiếm “bộn” tiền nhất trong lịch sử với 763 triệu USD


Nam ca sĩ Kenny Chesney “hạ cánh” ở vị trí thứ 3 với thu nhập 29,8 triệu USD. Trong năm 2011, album Hemingway's Whiskey tiếp tục sinh lời cho Kenny Chesney với lượng tiêu thụ ấn tượng 650.000 bản cứng và 4,3 triệu lượt bản kỹ thuật số down về từ mạng internet


Lợi nhuận thu về từ album Born This Way với lượng phát hành 8 triệu bản trên toàn cầu, hai album cũ The FameThe Fame Monster tiếp tục đạt mức tiêu thụ khả quan 2,8 triệu bản, bên cạnh đó là thành công của tour lưu diễn Monster Ball đã giúp Lady Gaga “bỏ túi” 25,3 triệu USD trong năm 2011, xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng của Billboard


Lil Wayne chiếm giữ vị trí thứ 5 với 23,1 triệu USD. Đây là kết quả gây nhiều bất ngờ bởi rapper này chỉ vừa mới khởi động lại sự nghiệp âm nhạc sau 8 tháng “bóc lịch” vì tội sử dụng súng trái phép


Sade tiếp tục khẳng định “thương hiệu” trong làng nhạc quốc tế với vị trí thứ 6 cùng thu nhập 16,3 triệu USD. Năm 2010, nhóm nhạc jazz nổi tiếng này đánh dấu sự trở lại bằng album thứ 6 - Soldier Of Love, độc chiếm vị trí cao nhất bảng xếp hạng Billboard suốt 3 tuần liền, tuần đầu tiên bán được hơn 50.000 bản


Hưởng lợi nhuận từ doanh thu 265 triệu USD của tour diễn The Circle, cùng mức tiêu thụ 320.000 đĩa CD, 1,6 triệu bản kỹ thuật số đã đem về cho Jon Bon Jovi 15,8 triệu USD trong năm 2011. Thủ lĩnh của nhóm nhạc rock Bon Jovi huyền thoại này xếp vị trí thứ 7


Sau 5 năm vắng bóng trên các sân khấu lớn, 57 buổi biểu diễn tại Caesars Palace (Las Vegas, Mỹ) đánh dấu sự trở lại của Celine Dion đã đem về mức doanh thu “khủng” 40,1 triệu USD cho các nhà tổ chức. Cùng với mức tiêu thụ 331.000 bản cho album Taking Chances phát hành từ năm 2007, Celine Dinon đã bỏ túi 14,2 triệu USD, xếp ở vị trí thứ 8


Vị trí thứ 9 thuộc về danh ca nhạc country Jadon Aldean với 13,9 triệu USD. Thu nhập chủ yếu của Jadon Aldean trong năm 2011 đến từ album mới nhất Party, đã bán được 2,4 triệu bản đĩa cứng và 6,6 triệu bản kỹ thuật số


Diva vừa giành 5 giải Grammy 2012 - Adele chốt lại vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng với thu nhập 13 triệu USD. Theo Billboard, mặc dù album 21 cùng các đĩa đơn Rolling in the Deep, Someone Like You… của Adele rất đắt khách trong năm qua nhưng do quãng thời gian diva 23 tuổi này phải tạm nghỉ dưỡng bệnh, đã ảnh hưởng một phần đến tổng thu nhập của cô

Phạm Hải
(Ảnh: Reuters, AFP, Billboard)

>> Adele thắng hai giải tại BRIT Awards 2012
>> Grammy 2012 hút khán giả kỷ lục
>> Sao hội tụ tại lễ trao giải Grammy 2012
>> Chris Brown và Rihanna biểu diễn tại lễ Grammy
>> Những mỹ nhân "hút hồn" nhất năm 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.