Phát hiện 64 trái bom trong phế liệu

13/03/2012 16:35 GMT+7

(TNO) Ngày 13.3, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết đã xử lý 64 trái bom bi do người dân phát hiện trong phế liệu.

(TNO) Ngày 13.3, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết đã xử lý 64 trái bom bi do người dân phát hiện trong phế liệu.

Trước đó, cơ sở thu mua phế liệu của ông Hà Sinh (SN 1955, ngụ ấp 18, xã Phong Thạnh A, H.Giá Rai) mua lại 6 ống nhôm, mỗi ống dài 1,2m, từ người mua ve chai là chị Đoàn Thị Tiền (ngụ cùng ấp).

Chị Tiền cho biết mua 6 ống nhôm này từ một ghe bơm cát ở cống Phó Sinh (H.Giá Rai) với giá 400.000 đồng.

Sau khi mua, ông Sinh đã cắt 3 ống ra để lấy nhôm và phát hiện hàng loạt trái bom bi nằm đầy trong ống nhôm.

Hay tin, nhiều người dân lập tức khuyên ông Sinh ngừng ngay việc cắt ống nhôm lại, đồng thời trình báo công an và quân sự xã.

Theo Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu những trái bom bi nói trên do quân đội Mỹ sản xuất, là loại bom không có chốt an toàn, bung ra là nổ nên chúng rất nguy hiểm.

Lực lượng này đã chuyển bom về khu xử lý bom, mìn tập trung của tỉnh Bạc Liêu (tại khu vực ven biển thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) để xử lý.

Trần Thanh Phong

>> Phát hiện quả bom 230 kg trên sà lan chở cát
>> Phát hiện quả bom 250 kg trong khu dân cư
>> Phát hiện quả bom lẫn trong cát xây dựng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.