Tổng thống Iran điều trần trước nghị viện

14/03/2012 15:23 GMT+7

(TNO) Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã xuất hiện trước nghị viện trong hôm nay, 14.3, để trả lời một danh sách dài những cáo buộc, bao gồm việc quản lý yếu kém nền kinh tế đến hành động thách thức lãnh tụ tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo.

(TNO) Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã xuất hiện trước nghị viện trong hôm nay, 14.3, để trả lời một danh sách dài những cáo buộc, bao gồm việc quản lý yếu kém nền kinh tế đến hành động thách thức lãnh tụ tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hãng Fars cho biết ông Ahmadinejad đã đến nghị viện cùng một số bộ trưởng nội các sau khi bị một nhóm nghị sĩ đối địch triệu tập vào tháng trước.

Ahmadinejad là tổng thống đầu tiên của Iran bị triệu tập ra trước nghị viện. Đây là một tổn thất nghiêm trọng cho uy tín của ông trong cuộc xung đột với những nhà làm luật và tầng lớp tăng lữ đầy uy quyền.

Việc triệu tập được tiến hành sau bản kiến nghị của một nhóm nghị sĩ đòi xem xét lại các chính sách của ông Ahmadinejad, người hứng chịu các đợt công kích trong những tháng gần đây từ những thành phần bảo thủ từng ủng hộ ông lên nắm quyền.

Theo AP, nghị sĩ bảo thủ Ali Motahari đã đọc một loạt các câu hỏi cho ông Ahmadinejad trong buổi khai mạc được tường thuật trực tiếp trên đài truyền thanh nhà nước.

Một số lời chỉ trích mạnh mẽ nhất tập trung vào thái độ chống đối của ông Ahmadinejad với Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề của đất nước.

Ahmadinejad từng chống lại mệnh lệnh tái bổ nhiệm Bộ trưởng Tình báo Heidar Moslehi của Đại giáo chủ Ali Khamenei trong 11 ngày sau khi sa thải ông này vào tháng 4.2011.

Ông cũng bị hạch hỏi về tình trạng leo thang giá cả đột biến và việc không cung cấp ngân quỹ nhằm mở rộng hệ thống tàu điện ngầm ở Tehran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.