Ông Obama, Cameron bày tỏ quan điểm chung về Syria

15/03/2012 12:21 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng cần có một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đầy bạo lực ở Syria. Ông cho rằng một cuộc nội chiến hay một cuộc nổi dậy là không thể tránh khỏi nếu Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục chiến dịch trấn áp.

(TNO) Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng cần có một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đầy bạo lực ở Syria. Ông cho rằng một cuộc nội chiến hay một cuộc nổi dậy là không thể tránh khỏi nếu Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục chiến dịch trấn áp.

Ông Cameron cũng cảnh báo ông al-Assad rằng luật pháp quốc tế có phạm vi chế tài rộng rãi và sự ghi nhớ lâu dài liên quan đến những vi phạm nhân quyền.


Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh chung bước đi trong vấn đề Syria - Ảnh: Reuters

Những phát biểu của ông Cameron được đưa ra tại buổi họp báo chung với Tổng thống Barack Obama vào ngày 14.3 sau cuộc gặp kéo dài 2 giờ để thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm Syria, Afghanistan và Iran.

Chủ nhân Nhà Trắng đã phụ họa bằng những phát biểu tương tự về Syria, đồng thời khẳng định ông al-Assad phải từ bỏ quyền lực.

Liên quan đến Afghanistan, Tổng thống Mỹ cho biết ông không hy vọng về bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến tiến độ triệt thoái quân Mỹ khỏi quốc gia Nam Á đầy bất ổn.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.