Nhân viên tòa lãnh án

17/03/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 16.3, TAND Q.8 (TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, nguyên nhân viên tòa án) 1 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Dũng là nhân viên của TAND Q.8 từ năm 1994 với nhiệm vụ quản lý kho hồ sơ lưu trữ và đánh máy trích sao các bản án, quyết định khi có yêu cầu của đương sự.

Hôm qua 16.3, TAND Q.8 (TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, nguyên nhân viên tòa án) 1 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Dũng là nhân viên của TAND Q.8 từ năm 1994 với nhiệm vụ quản lý kho hồ sơ lưu trữ và đánh máy trích sao các bản án, quyết định khi có yêu cầu của đương sự.

Tháng 7.2007, ông Đỗ Mậu Lâm (ở Q.8) đến xin trích sao quyết định thuận tình ly hôn. Khi giải quyết yêu cầu của ông Lâm, Dũng tự ý sửa chữa một phần nội dung của quyết định gốc và cả bản trích lục cấp cho ông Lâm. Tổng cộng, ông Lâm yêu cầu cấp bản trích sao 3 lần và đưa cho Dũng 800.000 đồng. Sau đó, bà L. (vợ cũ ông Lâm) có đơn tố cáo vụ việc. Cục Điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc điều tra và phát hiện sự việc.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.