Tiếp tục báo động về túi ngực PIP

17/03/2012 03:32 GMT+7

Bộ Y tế Anh hôm qua cho hay các cuộc điều tra mới đã phát hiện thêm 7.000 phụ nữ nước này từng cấy ghép túi nâng ngực của hãng PIP (Pháp), nâng tổng số lên tới 47.000 người.

Sản phẩm túi nâng ngực của PIP (nay đã phá sản) đang bị điều tra trên toàn thế giới vì sử dụng silicon không đạt chuẩn dễ thấm nứt và ông chủ hãng này đã bị bắt. AFP dẫn lời giới chức Anh tiếp tục kêu gọi những người từng cấy túi PIP đi kiểm tra sức khỏe và làm phẫu thuật lấy ra. Trước đó, PIP thừa nhận túi ngực của họ được sản xuất sau năm 2001 chứa silicon công nghiệp thay vì silicon y tế. Tuy nhiên, theo tờ The Independent, kết quả điều tra mới nhất của Cơ quan Kiểm tra các sản phẩm y tế Anh (MHRA) cho thấy các sản phẩm trước năm 2001 cũng có thể nằm trong diện độc hại. Hồi giữa tuần, giới chức Pháp cũng đã có tuyên bố tương tự.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.