Dự án “treo” 8 năm

17/03/2012 03:59 GMT+7

Ngày 16.3, ông Nguyễn Tấn Đảm (xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đại diện cho 16 hộ dân có đất nằm trong khu quy hoạch khu dân cư phía đông QL1A (xã Lý Văn Lâm) đã gửi đơn đến Báo Thanh Niên và UBND tỉnh Cà Mau.

Ngày 16.3, ông Nguyễn Tấn Đảm (xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đại diện cho 16 hộ dân có đất nằm trong khu quy hoạch khu dân cư phía đông QL1A (xã Lý Văn Lâm) đã gửi đơn đến Báo Thanh Niên và UBND tỉnh Cà Mau.

Theo đó, vào năm 2004, thực hiện quyết định của UBND tỉnh Cà Mau, ông và 178 hộ gia đình, 1 tổ chức khác ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm bàn giao cho Công ty CP Nhựt Hồng (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) gần 50 ha đất để xây dựng khu dân cư. Nhưng đến nay khu dự án vẫn là những đám lau sậy.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Kiệu - Tổng giám đốc Công ty CP Nhựt Hồng - nói: “Đừng nói chúng tôi không thực hiện dự án. Chúng tôi mới khởi công vào ngày 11.3 và đến năm 2017 sẽ hoàn thành. Những người khiếu kiện đó, do họ ghét tôi”. Còn ông Hứa Minh Hữu - Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau - cho biết: “Doanh nghiệp không thỏa thuận đền bù được, nên dự án kéo dài đành phải chịu”.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.