Phim “21 Jump Street” ăn khách nhất Bắc Mỹ

19/03/2012 15:42 GMT+7

(TNO) Phim hành động hài 21 Jump Street, vốn được làm lại từ phiên bản phim truyền hình thập niên 1980, đã trở thành bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần qua, sau khi thu về khoảng 35 triệu USD.

(TNO) Phim hành động hài 21 Jump Street, vốn được làm lại từ phiên bản phim truyền hình thập niên 1980, đã trở thành bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần qua, sau khi thu về khoảng 35 triệu USD.

>> Dr. Seuss’s The Lorax" vẫn ăn khách nhất Bắc Mỹ
>> Phim hay tháng 3
>> Phim biệt kích “công phá” phòng vé Bắc Mỹ
>> Cuộc đua ngang tài giữa "cao bồi" và Xì Trum
>> “Unknown” sốt trên phòng vé Bắc Mỹ
>> Giờ cao điểm 3: Sự trở lại đầy ấn tượng


Diễn viên Jonah Hill (trái) và Channing Tatum trong buổi ra mắt phim 21 Jump Street tại Hollywood, Mỹ ngày 13.3 - Ảnh: Reuters

Trong phim, hai nam diễn viên Jonah Hill và Channing Tatum đóng vai cảnh sát trẻ được cài vào các trường trung học để điều tra các vụ án liên quan tới thanh thiếu niên và học đường.

Quán quân hai tuần trước, phim hoạt hình 3D The Lorax bị tụt xuống vị trí thứ hai trong tuần này, với doanh thu tiền vé 23 triệu USD. Bộ phim này kể về câu chuyện một nhân vật màu cam lên tiếng vì các cây xanh. Như vậy, bộ phim này đã thu về 172,5 triệu USD kể từ khi ra mắt.

Vị trí thứ 3 trong tuần này thuộc về phim bom tấn John Carter, thu về 13,5 triệu USD tiền vé. Phim này nói về một cựu đại úy được chuyển đến sao Hỏa. Tính đến nay, John Carter đã đạt doanh thu phòng vé toàn cầu là 179,3 triệu USD, so với kinh phí khoảng 250 triệu USD.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.