Gen “tham ăn”

20/03/2012 15:37 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện một loại gen mới có tên “Bdnf” hay còn gọi là gen “tham ăn”. Loại gen này lý giải vì sao những người béo phì luôn thèm ăn trong khi những người khác lại không.

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện một loại gen mới có tên “Bdnf” hay còn gọi là gen “tham ăn”. Loại gen này lý giải vì sao những người béo phì luôn thèm ăn trong khi những người khác lại không.

Các chuyên gia của Trung tâm Y tế Đại học Georgetown cho biết các thí nghiệm trên chuột có gen tham ăn cho thấy chúng ăn nhiều gấp hai lần chuột không mang gen này. Ở người, loại gen mê ăn này sẽ làm cơ thể người ăn phớt lờ cảm giác no và cứ thoải mái nạp thêm vào.

Các nhà khoa học Mỹ tin rằng phát hiện mới này sẽ giúp tìm ra cách ngăn chặn chứng thèm ăn ở những người béo phì.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.