Chiến công mới của nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương

21/03/2012 10:35 GMT+7

(TNO) Ngày 20.3, sau khi bắt gọn một người bán heroin giao cho công an, các "hiệp sĩ" Bình Dương lại tiếp tục truy đuổi và bắt giữ một nghi phạm trộm điện thoại tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

(TNO) Ngày 20.3, sau khi bắt gọn một người bán heroin giao cho công an, các "hiệp sĩ" Bình Dương lại tiếp tục truy đuổi và bắt giữ một nghi phạm trộm điện thoại tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

>> Hiệp sĩ" Bình Dương bắt 2 tên trộm xe
>> Nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến tiếp tục lập công
>> Hiệp sĩ" bắt gọn 3 tên cướp nguy hiểm
>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp

Thời gian gần đây, nhiều người dân báo tin cho anh Nguyễn Thanh Hải - đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) về việc xuất hiện một thanh niên thường xuyên chạy xe lên cầu vượt Thạnh Hội thuộc địa bàn thị trấn Thái Hòa (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để bán ma túy.

Sáng 20.3, anh Hải và nhiều "hiệp sĩ" khác phối hợp với Đội phòng chống tội phạm thị trấn Thái Hòa tổ chức theo dõi.

Trong quá trình đó, đối tượng bán ma túy trên đã liên tục thay đổi xe nhằm qua mắt các lực lượng chức năng.

 hiệp sĩ
Người bán ma túy bị nhóm "hiệp sĩ" tóm gọn - Ảnh do nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương cung cấp

Đến 14 giờ cùng ngày, một con nghiện đến mua hàng, đối tượng bán ma túy nhận tiền trước nhưng không giao hàng, thay vào đó nổ máy xe Dream mang biển số 53V2-1738 chạy về hướng xã Thạnh Phước.

Khoảng 15 phút sau, người bán ma túy bất ngờ xuất hiện và ném cho con nghiện trên một gói bột trắng, sau đó bỏ chạy.

Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ liền khống chế con nghiện mua hàng, đồng thời chia ra truy đuổi người bán ma túy.

Sau 2 km rượt đuổi, "hiệp sĩ" Hải đạp xe đối tượng ngã xuống đường và anh em đồng đội khống chế bắt được, giao cho Công an xã Thạnh Phước và Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Uyên.

Tang vật thu giữ tại chỗ là 11 tép heroin và hơn 5 triệu đồng. Sau đó, khi khám xét nhà đối tượng, công an thu giữ thêm hai tép heroin và một cục hàng trắng chưa rõ trọng lượng.

Tại Công an xã Thạnh Phước, đối tượng bán ma túy khai tên là Trần Đại Nhân (SN 1983, ngụ tại Q.3, TP.HCM), tạm trú ấp Như Khánh, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương. Con nghiện được xác định là Trần Văn Lộc (SN 1989), quê Sóc Trăng.

Sau khi xử lý xong vụ việc, trên đường về, anh Hải cùng các "hiệp sĩ" Hồ Duy Tân và Ngô Nguyễn Minh Khánh bất ngờ nghe tiếng anh Cường, chủ một tiệm điện thoại trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đang tri hô và đuổi theo một tên cướp. 

 
Tên trộm điện thoại tại trụ sở Công an - Ảnh do các "hiệp sĩ" Bình Dương cung cấp

Nhóm "hiệp sĩ" liền truy đuổi đối tượng. Đến trước Trường THPT Trịnh Hoài Đức thuộc phường An Thạnh, thị xã Thuận An, nhóm hiệp sĩ bắt được tên cướp, sau đó giao cho Công an phường An Thạnh giải quyết.

Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, quê Đắk Lắk). Tang vật thu được là một điện thoại iPhone 4G, ba điện thoại iPhone 2G và một xe Wave biển số 85V1-6197.

Trước đó, nhân lúc anh Cường sơ hở, Hoàng đã nhanh tay cuỗm bốn chiếc điện thoại và bỏ chạy. Tuy nhiên, tên cướp này không ngờ trên đường "hành tẩu" lại gặp các "hiệp sĩ" kỳ cựu.

Trí Quang

>> Hiệp sĩ" Bình Dương bắt 2 tên trộm xe
>> Hiệp sĩ" bắt gọn 3 tên cướp nguy hiểm
>> Nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến tiếp tục lập công
>> Lục Vân Tiên thời nay: “Hiệp sĩ” cải cách thủ tục hành chính
>> Triệt phá đường dây tiêu thụ 115 xe gian
>> “Hiệp sĩ đường phố” bắt gọn tên cướp giật
>> Hiệp sĩ" bắt 2 tên trộm phòng trọ sinh viên
>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp
>> “Hiệp sĩ” phục vụ miễn phí khách hành hương
>> Hiệp sĩ Tiên tiếp tục ngăn chặn cái xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.