Tiểu thương chợ Sông Hinh chấm dứt bãi thị

23/03/2012 11:50 GMT+7

(TNO) Sáng 23.3, tiểu thương chợ Sông Hinh (thị trấn Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên) đã mở cửa các sạp hàng buôn bán trở lại sau hai ngày “bãi thị” để phản đối giá thuê mặt bằng tăng.

(TNO) Sáng 23.3, tiểu thương chợ Sông Hinh (thị trấn Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên) đã mở cửa các sạp hàng buôn bán trở lại sau hai ngày “bãi thị” để phản đối giá thuê mặt bằng tăng.

Bà Trương Thị Cẩm Vân (47 tuổi, ở thị trấn Hai Riêng) kinh doanh ngành hàng ăn uống bức xúc cho biết: “Trước đây, khi chợ Sông Hinh do UBND huyện Sông Hinh quản lý thì phí thu chỉ có 30.000 đồng/tháng. Nhưng từ khi HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tiền Hải trúng thầu, giá thuê mặt bằng tăng vọt lên 90.000 đồng/tháng, còn thu thêm phí vệ sinh. Giá cao nên nhiều tiểu thương chuyển ra vỉa hè buôn bán”.

Theo nhiều tiểu thương, với mức phí cao như vậy, việc kinh doanh không có lãi vì hiện nay buôn bán khá ế ẩm.

Theo ông Đặng Ngọc Diệu - Chủ nhiệm HTX Tiền Hải kiêm Trưởng ban quản lý chợ Sông Hinh - thì HTX Tiền Hải tham gia đấu thầu về quản lý, khai thác chợ Sông Hinh và đã trúng thầu với giá trên 5 triệu đồng/năm, đồng thời cũng đã ký hợp đồng kinh tế với UBND huyện Sông Hinh vào tháng 10.2011.

Sau khi trúng thầu, HTX đã tổ chức, sắp xếp lại với số lượng lô sạp lên mức 232 (tăng 50 lô sạp so với trước) để chuyển thành chợ loại 2.

 
Tiểu thương đóng cửa sạp hàng, dừng buôn bán vì giá thuê mặt bằng tăng

Giải thích về việc tăng giá thuê mặt bằng, ông Diệu cho biết: “Từ năm 2006-2011, giá thuê mặt bằng do UBND huyện Sông Hinh thu ba mức cho ba vị trí khác nhau: 18.000, 15.000 và 5.000 đồng/m2/tháng, gồm hai loại phí: đầu tư xây dựng chợ và quản lý chợ. Hiện nay, chúng tôi áp dụng nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên về thu phí, lệ phí năm 2011, mức thu phí tăng lên với các mức: 24.000, 20.000 và 10.000 đồng/m2/tháng tương ứng với từng vị trí. Ngoài ra, chúng tôi còn thu thêm phí vệ sinh là 15.000 đồng/tháng đối với ngành hàng ăn uống, các loại ngành hàng khác là 13.000 đồng/tháng. Mức giá này áp dụng cho chợ loại 2”.

Với số lượng 182 sạp tại thời điểm đấu giá, chợ Sông Hinh xếp vào chợ loại 3, vì chợ loại 2 phải có từ 200-400 lô sạp hàng. Chính vì HTX Tiền Hải sắp xếp lại làm tăng số lượng sạp hàng hóa rồi áp dụng thuế mặt bằng chợ loại 2 để thu lợi đã gây bức xúc cho tiểu thương.

Tiểu thương chịu quay trở lại chợ Sông Hinh buôn bán là vì tại buổi đối thoại với UBND H.Sông Hinh vào chiều 22.3, ông Đặng Đình Toại - Chủ tịch UBND H.Sông Hinh đã yêu cầu Ban quản lý chợ Sông Hinh phải chấn chỉnh ngay việc thu phí vượt quy định ở một số khu như khu tự sản tự tiêu; đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý hạ tầng kinh tế H.Sông Hinh phải niêm yết công khai quy hoạch chợ để tiểu thương kịp thời phản ánh.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Công khai phương án hỗ trợ thiệt hại cho tiểu thương chợ Quảng Ngãi
>> Gia hạn việc đóng cửa chợ tạm Chợ Lớn Quy Nhơn
>> Trao tiền giúp tiểu thương chợ Hòa Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.