Tuyên án tử hình sinh viên buôn ma túy

23/03/2012 18:24 GMT+7

(TNO) Ngày 23.3, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử hình đối với Lữ Thị Minh (ngụ ở H.Tương Dương, Nghệ An, là sinh viên của một trường ĐH ở TP.Vinh) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Em ruột Minh là Lữ Cao Thượng và Kha Văn Thức, Vi Thị Đét cùng mức án chung thân, Lò Văn Xáo 10 năm tù.

(TNO) Ngày 23.3, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử hình đối với Lữ Thị Minh (ngụ ở H.Tương Dương, Nghệ An, là sinh viên của một trường ĐH ở TP.Vinh) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Em ruột Minh là Lữ Cao Thượng và Kha Văn Thức, Vi Thị Đét cùng mức án chung thân, Lò Văn Xáo 10 năm tù.

>> Lấy nhà riêng làm nơi buôn bán heroin
>> Phá vụ vận chuyển 4.300 viên ma túy tổng hợp

Theo cáo trạng, trong thời gian theo học đại học tại TP.Vinh, Minh đã điều hành một đường dây ma túy bằng cách nhận tiền từ một người tên Dũng ở TP.HCM rồi đặt hàng cho Vi Thị Đét, Kha Văn Thức, Lò Văn Xáo (cùng ngụ H.Tương Dương) mua heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi thấy việc buôn bán ma túy thuận lợi, Minh đã rủ em trai cùng tham gia đường dây này.

Ngày 1.5.2011, khi hai chị em Minh đang mang 3 bánh heroin từ H.Tương Dương xuống TP.Vinh thì bị công an bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định Lữ Thị Minh cùng em trai đã nhiều lần mua ma túy từ biên giới Việt - Lào rồi chuyển hàng cho Dũng với số lượng 5,5 bánh heroin.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.