Y án tử hình kẻ giết em gái của người yêu

23/03/2012 14:53 GMT+7

(TNO) Bị em gái của người yêu chê nghèo, Nguyễn Văn Trình đã ra tay sát hại cô em.

(TNO) Bị em gái của người yêu chê nghèo, Nguyễn Văn Trình đã ra tay sát hại cô em.
 
Ngày 23.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Trình (27 tuổi, quê Vĩnh Long) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.
 
Tại tòa, Trình khai có quan hệ tình cảm với chị N.T.M.T (quê An Giang) nhưng bị gia đình chị T. và em gái là N.T.M.H ngăn cản.
 
Ngày 4.8.2010, chị T. về quê thăm cha, mẹ, Trình đến phòng trọ nơi chị T. ở thì xảy ra cãi cọ với chị H. về chuyện tình cảm với chị gái.

Bị chị H. tát vào mặt, Trình tức giận đã dùng dao đâm chị H. rồi dùng tay và dây siết cổ nạn nhân cho đến chết.
 
Sau khi gây án, Trình lột nhẫn, lắc vàng... và lái chiếc xe tay ga của H. bỏ trốn.

Bán xe máy và vàng của H. được 18 triệu đồng, Trình mua một chiếc tay ga khác rồi về quê chị T. chơi như không có chuyện gì xảy ra.
 
Khi về lại TP.HCM, chị T. thấy phòng trọ khóa cửa nên nghi ngờ, kêu thợ đập khóa mở cửa phòng thì thấy em gái chết thảm.

Qua truy xét, công an đã xác định Trình chính là thủ phạm.

Lê Nga

>> Tử hình kẻ xin đểu giết người
>> Bênh bạn chị dẫn đến giết người
>> Bênh anh kết nghĩa, đánh chết người
>> Côn đồ lãnh án tử
>> Tử hình kẻ giết chủ nợ
>> Tử hình kẻ “máu lạnh”
>> Tuyên án tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang
>> Tử hình kẻ giết, "ướp" xác chị họ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.