Giá xăng các nước chênh lệch lớn

26/03/2012 03:10 GMT+7

Tuần báo Challenges dẫn báo cáo của Hãng nghiên cứu kinh tế GIZ cho thấy giá xăng dầu giữa các nước có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người dân phải “cắn răng” đổ xăng với giá 1,91 euro (52.800 đồng)/lít.

Trong khi đó, tại nước có giá nhiên liệu thấp nhất thế giới là Venezuela, xăng rẻ hơn đến 112 lần, chỉ 0,17 euro (4.700 đồng)/lít. Theo GIZ, tại 20 nước xuất khẩu dầu nhiều nhất thế giới và chính phủ trợ giá nhiên liệu như Venezuela, Iran, Ả Rập Xê Út... thì giá xăng không quá 0,38 euro /lít. Những quốc gia như Brazil, Nga, Mỹ, Trung Quốc thì chủ trương đánh thuế khiến giá xăng ở mức 0,64 - 1,04 euro/lít, cao hơn chút đỉnh so với giá giao dịch trên thị trường. Trong khi đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, các nước EU... chủ trương áp thuế mạnh vì nhiều lý do, chẳng hạn như ưu tiên giao thông công cộng nên xăng được bán ở mức trên 1 euro/lít.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.