Xây dựng Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng

28/03/2012 08:10 GMT+7

(TNO) Ngày 27.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về “Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh” để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo đó, đề án đưa ra 5 giải pháp cụ thể cùng đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đối với việc phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh ở huyện đảo Lý Sơn.

Trong đó, giai đoạn 2011-2015, Lý Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm là 16,5%, cao gấp 1,2 lần so với tốc độ gia tăng bình quân toàn tỉnh.

Một số đại biểu cho rằng, Lý Sơn cần giữ vững, phát triển mạnh nghề khai thác hải sản. Đây là nhiệm vụ bắt buộc trong việc phát triển kinh tế và gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; đồng thời giữ diện tích đất trồng hành, tỏi vì đây là cây trồng đặc sản của huyện đảo.

Hiển Cừ

>> Lý Sơn xây hồ chứa nước
>> Lý Sơn ra quân đánh bắt đầu năm
>> Phát động Tết trồng cây ở Lý Sơn
>> Giúp đồng bào ở đảo
>> Người dân trồng tỏi được mùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.