Vụ nổ lò bảo ôn ở Thái Bình: Hai công nhân đã tử vong

29/03/2012 09:54 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ Viện bỏng quốc gia, 2 trong số 8 nạn nhân vụ bỏng do nổ lò bảo ôn tại Công ty Hợp Thành (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình) đã tử vong.

(TNO) Theo thông tin từ Viện bỏng quốc gia, 2 trong số 8 nạn nhân vụ bỏng do nổ lò bảo ôn tại Công ty Hợp Thành (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình) đã tử vong do bị thương quá nặng.

Người tử vong đầu tiên là anh Phạm Văn Sáng (Minh Khai, H.Vũ Thư, Thái Bình), đã tử vong trong đêm 26.3. Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Trọng (Đông Thọ, H.Đông Hưng, Thái Bình) cũng trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 27.3.

6 bệnh nhân còn lại đang điều trị tích cực tại viện, trong đó bệnh nhân Tống Quang Huy đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứ, tiên lượng rất xấu.

Lê Quân

>> Tám nạn nhân vụ nổ bị bỏng rất nặng
>> Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ nổ ở Thái Bình
>> Nổ lò bảo ôn, 15 công nhân bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.