Tình yêu biển đảo của Tôn Huy

02/04/2012 03:11 GMT+7

Ngày 2.4, nhạc sĩ Tôn Huy thực hiện chương trình Tình yêu và biển đảo lúc 16 giờ tại phòng trà ca nhạc Cairo (số 97E, Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Ngày 2.4, nhạc sĩ Tôn Huy thực hiện chương trình Tình yêu và biển đảo lúc 16 giờ tại phòng trà ca nhạc Cairo (số 97E, Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Ông là tác giả của nhiều ca khúc viết về biển đảo trong các thập niên qua như Tình khúc đại dương, Em gái đảo xanh, Biển gọi, Khúc hát biển xanh, Mùa xuân với biển, Tình khúc người đi biển..., và các tình khúc được nhiều người yêu thích như Mái tóc, Bâng khuâng đêm Hà Tĩnh... Tôn Huy thuộc thế hệ những nghệ sĩ “tuổi lục tuần”, từng dạy học ngành hàng hải và lăn lộn với thực tế, đảm trách nhiệm vụ chỉnh la bàn cho các tàu giải phóng thời thủy lôi, bom đạn ác liệt trên chiến trường sông biển, làm sĩ quan và thuyền trưởng một thời. Sau khi xuất ngũ, ông vào học nhạc viện ngành sáng tác và hoạt động nghệ thuật gần 30 năm qua.

Hồng Hạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.