Bình Dương: Nhiều căn nhà bị sập, tốc mái

02/04/2012 10:10 GMT+7

(TNO) Sáng 2.4, ông Lê Văn Rum - Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Dương cho biết sau khi cơn bão số 1 quét qua địa bàn tỉnh, có nhiều căn nhà bị sập, tốc mái, cây xanh ngã đổ, gây thiệt hại nặng cho người dân.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An (Bình Dương), có rất nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà cửa, biển hiệu… bị gió thổi bay xuống lòng đường.

>> Gió mạnh, cây dầu trăm tuổi trốc gốc
>> Lũ các sông miền Trung - Tây Nguyên đang lên
>> Gió giật cấp 9 tại TP.HCM
>> Bão số 1 làm hàng loạt cây xanh ở TP.HCM bật gốc
>> Bão số 1 đổ bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Lốc xoáy làm gần 200 căn nhà bị sập, tốc mái
>> Bão số 1 suy yếu thành áp thấp

Trên quốc lộ 13 (hướng từ TP.HCM lên Bình Dương), nhiều mái nhà, biển hiệu đổ xuống lòng đường khiến tình hình giao thông gặp nhiều khó khăn.

Đại diện ngành Điện lực Bình Dương cho biết trên địa bàn Bình Dương có nhiều trụ điện bị gãy đổ do cây xanh ngã đè gây cúp điện cục bộ ở nhiều nơi. Ngay từ sáng sớm, Điện lực Bình Dương đã chỉ đạo các lực lượng của ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố.

Tại các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng, Tân Uyên… tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân cũng bị thiệt hại đáng kể.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Bình Dương cho biết hiện chưa thể thống kê thiệt hại về người và tài sản sau cơn bão.

Chùm ảnh do PV ghi nhận tại Bình Dương sau cơn bão:

 
 
 
 
 

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.