Dùng xăng đốt người yêu, lãnh án tù

03/04/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Ngày 3.4, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với Đặng Văn Lẹ (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) về tội “cố ý gây thương tích”.

(TNO) Ngày 3.4, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với Đặng Văn Lẹ (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) về tội “cố ý gây thương tích”.


Đặng Văn Lẹ đang chờ nghe tuyên án - Ảnh: L.N

Theo hồ sơ vụ án, Lẹ và chị Trần Thị Thu Tiền (SN 1992) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong khoảng thời gian quen nhau, giữa hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Tiền không quan hệ với Lẹ nữa. Sau khi chia tay, chị Tiền cũng đã quen người khác. 

Tại tòa, Lẹ khai, thuyết phục chị Tiền quay lại không được, buồn chán, Lẹ dự tính bỏ về quê ở Đồng Tháp sinh sống và mua 20.000 đồng xăng đựng trong bịch nylon để dọc đường xe hết xăng thì đổ.  

Tuy nhiên, trên đường về quê, Lẹ lại tạt qua nơi chị Tiền ở trọ. Do đã chia tay nên chị Tiền không nói chuyện mà bỏ lên phòng tránh mặt. Lẹ ra xe lấy bịch xăng đi lên phòng chị Tiền để trên bàn, rồi rót nước uống nói chuyện với chị Tiền.

Sau đó, giữa hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Lẹ cầm bịch xăng để trên bàn, xé ra, chụp lên vai chị Tiền từ phía sau và châm lửa.

Ngay lập tức, chị Tiền chạy vào nhà vệ sinh dập lửa cháy trên người. Theo giám định, tỷ lệ thương tật của chị Tiền là 29%, vết bỏng không gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Nguyên nhân đổ xăng lên người chị Tiền đốt, Lẹ khai: “Để làm cho chị Tiền xấu mà không bỏ bị cáo”. 

Xác định động cơ phạm tội của Lẹ mang tính chất đê hèn nên HĐXX bác kháng cáo giảm án của Lẹ.

Lê Nga

>> Ném “bom xăng" vào anh ruột, lãnh 6 năm tù
>> Chồng tưới xăng đốt vợ
>> Hai vụ dùng xăng đốt người thân
>> Bắt kẻ dùng xăng đốt hai bà cháu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.