Trộm két sắt sang Campuchia đánh bạc

03/04/2012 03:48 GMT+7

Ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thùy Trang (SN 1978, ngụ KP.6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thùy Trang (SN 1978, ngụ KP.6,  P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào ngày 3.3, trong lúc ngủ tại khách sạn thuộc TX.Dĩ An (Bình Dương) với người tình Phan Đình Dự (SN 1985, ngụ Đắk Lắk), Trang đã lấy trộm số tiền 106 triệu đồng của Dự, sang Campuchia chơi bạc và thua sạch. Công an TX.Dĩ An bắt và khởi tố Trang nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Để có tiền trả cho Dự và tiếp tục chơi bạc, vào khoảng 11 giờ ngày 28.3, trong lúc cả gia đình đi vắng, Trang nảy sinh ý định trộm két sắt. Trang vào phòng dùng túi ni lông đen bịt kín két sắt, và một người (chưa rõ danh tánh) khiêng lên xe, chở tới Công ty Hồng Vỹ (đường Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông) nơi Dự làm việc để đục lấy tài sản. Tại đây, Dự đục két sắt lấy toàn bộ tài sản gồm 85 triệu đồng và nhiều nhẫn vàng, lắc tay, dây chuyền, hoa tai. Sau khi trả nợ cho Dự, Trang lấy toàn bộ số vàng còn lại, cầm được 86 triệu đồng và tiếp tục qua Campuchia đánh bạc. Ngày 29.3, sau khi thua sạch, Trang trở về Q.Thủ Đức thì bị công an bắt.


Vũ Thùy Trang tại cơ quan công an - Ảnh: C.T.V

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.