Myanmar được nới lỏng cấm vận

06/04/2012 02:40 GMT+7

Ngày 5.4, BBC dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho hay nước này sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt trong lĩnh vực tài chính và đi lại đối với Myanmar.

Tác dụng đầu tiên của động thái này là các lãnh đạo của Myanmar sẽ được phép nhập cảnh Mỹ. Cùng lúc, EU cũng cho biết sẽ cân nhắc ý định tương tự. Ngoài ra, bà Clinton còn thông báo Washington sẽ bổ nhiệm đại sứ ở Naypyidaw và mở văn phòng đại diện của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại đây.

Cùng ngày, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi phương Tây dỡ bỏ tất cả cấm vận đối với Myanmar. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Myanmar đang thực hiện nhiều cải cách và vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội bổ sung, với chiến thắng thuộc về đảng NLD của chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.