Nạn “cướp tinh trùng” ở Zimbabwe

06/04/2012 02:15 GMT+7

Dư luận Zimbabwe đang xôn xao vì một hiện tượng quái dị khi đàn ông không dám đi cùng phụ nữ lạ vì sợ bị… cưỡng hiếp.

Theo AFP, nhiều trường hợp nam giới xin đi nhờ xe đã bị các “kiều nữ săn tinh trùng” dùng dao, súng khống chế uống thuốc kích dục. Sau đó, họ phải quan hệ nhiều lần để thủ phạm “thu hoạch” tinh trùng chứa trong bao cao su rồi bị bỏ lại trên đường.

Gần đây, cảnh sát vừa bắt được 3 người và đang điều tra, xét xử. Nhà chức trách vẫn chưa hiểu rõ động cơ của các “kiều nữ săn tinh trùng”. AFP dẫn lời nhà xã hội học Watch Ruparanganda ở ĐH Zimbabwe nhận xét: “Chúng tôi chỉ đoán rằng tinh trùng được bán cho các thầy pháp để làm phép”.

Tuy nhiên, các tổ chức nữ quyền cũng chỉ trích rằng khi chưa điều tra rõ ràng thì những đồn đoán về vụ này sẽ gây tổn hại hình ảnh của phụ nữ.

Lê Loan 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.