Tăng án kẻ say xỉn, tấn công cảnh sát

06/04/2012 02:25 GMT+7

Ngày 5.4, TAND TP.HCM tuyên tăng từ 15 tháng tù thành 30 tháng tù đối với Nguyễn Xuân Trọng (37 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Tối 19.7.2011, anh Huỳnh Hồ Khánh Duy (cảnh sát khu vực) cùng 3 bảo vệ dân phố xuống hiện trường để mời Trọng về làm việc vì nhậu say xỉn, quậy phá. Tuy nhiên, lúc anh Duy gọi gia đình Trọng mở cửa thì bị Trọng rút dao đâm 7 nhát với thương tích 7% vĩnh viễn.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.