Đưa 4 ngư dân bị chìm tàu vào bờ an toàn

09/04/2012 14:01 GMT+7

(TNO) Sáng 9.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 4 cho biết bốn ngư dân Ninh Thuận trên tàu tàu cá NT 90663TS bị chìm trên biển đã được đưa vào cảng Nha Trang an toàn.

Trước đó, tàu giã cào NT 90663TS có công suất 125 CV, do ông Nguyễn Thanh Tỉnh (44 tuổi, trú tại xã Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng cùng hai con trai là Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi) và cháu trai là Phạm Văn Thân (29 tuổi) ra khơi vào sáng 8.4.

Đến 13 giờ cùng ngày, trong khi các ngư dân đang kéo lưới ở tọa độ 11 độ 28 phút vĩ bắc - 109 độ 08 phút kinh đông thuộc vùng biển Ninh Thuận thì bất ngờ tàu bị nghiêng về phía phải và lật úp. Bốn người đã nhảy ra khỏi tàu thoát thân.

Khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, tàu hàng Hà Hiền 09 đã phát hiện và cứu bốn ngư dân đang chới với giữa biển.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 4 đã cử tàu nghiệp vụ tiếp cận với tàu hàng kể trên và đưa bốn ngư dân vào bờ an toàn.

 
Bốn ngư dân được tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 4 đưa vào bờ

 
Các ngư dân vào bờ an toàn 

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> 9 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn
>> Chiều nay, 9 thuyền viên gặp nạn về đến Nha Trang
>> 11 ngư dân bị nạn đã về nhà
>> Tàu Cảnh sát biển vùng 2 đưa 11 ngư dân vào bờ
>> Cảnh sát biển cứu ngư dân ở Hoàng Sa
>> Chìm 3 tàu cá tại đảo Phú Quý
>> Cứu 14 ngư dân chìm tàu ở Trường Sa
>> Cứu sống 14 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa
>> 23 ngư dân bị trôi dạt trên biển
>> 2 tàu cá bị nạn ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.