Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Tân Cương

10/04/2012 03:49 GMT+7

Ngày 9.4, ông Recep Tayyip Erdogan trở thành Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên đến Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm nước này.

Theo AFP, giới chức không nói rõ về hoạt động của ông Erdogan tại Tân Cương. Ankara là một trong những bên chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bắc Kinh sau cuộc đụng độ ở Tân Cương năm 2009 giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ, vốn có liên hệ về ngôn ngữ và tôn giáo với Thổ Nhĩ Kỳ. AFP dẫn lời giới phân tích nhận định việc Trung Quốc để ông Erdogan đến Tân Cương chứng tỏ Thổ Nhĩ Kỳ đang có vị thế mạnh trong quan hệ song phương khi Bắc Kinh cần sự ủng hộ của Ankara tại Trung Đông. Trong cuộc hội đàm hôm qua tại Bắc Kinh, Thủ tướng nước chủ nhà Ôn Gia Bảo và ông Erdogan đã thảo luận về các vấn đề nóng bỏng hiện nay ở khu vực như Iran và Syria.

Cũng trong ngày 9.4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản không cho phép nhóm WUC của người Duy Ngô Nhĩ lưu vong tổ chức hội nghị hằng năm tại Tokyo vào tháng tới, theo AFP.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.