Bắt 23 người mở học viện cảnh sát “ma”

11/04/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 23 nghi phạm về tội mở một học viện cảnh sát giả mạo tại thành phố Duy Phường, Trung Quốc.

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 23 nghi phạm về tội mở một học viện cảnh sát giả mạo tại thành phố Duy Phường, Trung Quốc.

Theo Telegraph, nghi phạm cầm đầu là Zhao Qingxin đã giả mạo chữ ký lãnh đạo Trường đào tạo cảnh sát nhân dân Giai Mộc Tử và thuê mặt bằng tại thành phố Duy Phường để mở học viện cảnh sát “ma”.

Sau đó, Zhao tự xưng là "hiệu trưởng", thuê bạn bè là các cựu quân nhân làm “giảng viên”. Đồng thời, Zhao lấy hình thật của Trường đào tạo cảnh sát nhân dân Giai Mộc Tử để quảng cáo cho trường đào tạo cảnh sát "ma" của y.

Zhao quảng cáo với các bậc phụ huynh là trường cảnh sát "ma" của y chuyên đào tạo các học sinh cấp 3 không đi đỗ đại học trở thành cảnh sát thực thụ với mức học phí 11.000 nhân dân tệ (36 triệu đồng) trong năm đầu, và 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng) trong những năm còn lại.

Nhiều phụ huynh sau khi đóng tiền cho con vào học trường "ma" của Zhao đã sinh nghi và báo cảnh sát. Sau nhiều tháng điều tra và theo dõi, cuối cùng cảnh sát bắt trọn ổ 23 nghi phạm tại ngay trụ sở học viện cảnh sát “ma” vào ngày 10.4.

Zhao từng ngồi tù 3 năm về tội viết thư tống tiền và y từng là hiệu trưởng một trường học.

Vụ học viện cảnh sát “ma” bị phát giác trong cùng ngày truyền hình Trung Quốc phát sóng phóng sự về tệ nạn nhà sư giả mạo và cả nhà sư thật uống rượu say xỉn.

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.